Lại đụng độ ở đông Ukraine

Thứ hai, 21/04/2014 13:21

(Cadn.com.vn) - Đụng độ lại xảy ra ở miền đông Ukraine khiến cuộc khủng hoảng ở nước này có nguy cơ leo thang bất chấp thỏa thuận 4 bên.

Điểm nóng lần này là thành phố Slavyansk, nơi lực lượng ly khai ủng hộ Nga đang kiểm soát.

Theo Kênh truyền hình nhà nước Rossiya 24 của Nga, 5 người thiệt mạng khi các tay súng tấn công một trạm kiểm soát của lực lượng ly khai ngày 20-4. Hiện chưa thể xác minh thông tin này.

Reuters cũng cho biết, Bộ Nội vụ Ukraine tại Kiev không thể ngay lập tức đưa ra bình luận này. Bản thân Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov cũng không có lời giải thích nào trên trang Facebook, nơi ông thường đăng tải thông tin cập nhật về bất kỳ cuộc xung đột nào ở đông Ukraine. Rossiya 24 dẫn lời phóng viên tác nghiệp tại Slavyansk cho biết, 3 người chết thuộc lực lượng ly khai thân Nga đang kiểm soát thành phố này và 2 người khác là từ nhóm tấn công trạm kiểm soát của họ.

Lực lượng ly khai thân Nga kiểm tra nơi đấu súng gần thành phố Slavyansk. Ảnh: Reuters

Một nhóm của Reuters TV ở Slavyansk dẫn lời Thị trưởng tự tuyên bố của Slavyansk, người ủng hộ lực lượng ly khai thân Nga cho biết, đã xảy ra đụng độ qua đêm và có thương vong. Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ phẫn nộ trước vụ nổ súng đẫm máu này, cho rằng, hành động này vi phạm lệnh ngừng bắn nhân dịp lễ Phục sinh. Moscow đồng thời hối thúc Kiev tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận Genève 4 bên (gồm Nga, Mỹ, EU và Ukraine) và làm dịu tình hình căng thẳng.

Những diễn biến này cho thấy, bất chấp thỏa thuận Genève, cuộc khủng hoảng ở Ukraine vẫn bế tắc. Tổng thống Mỹ Barack Obama thậm chí cảnh báo: “Tôi nghĩ chúng ta chưa thể chắc chắn bất cứ điều gì vào thời điểm này”. Ông chủ Nhà Trắng bày tỏ mong muốn nhìn thấy nhiều tiến bộ trong những ngày tới nếu không Nga sẽ hứng chịu thêm nhiều biện pháp trừng phạt. Mặc dù Mỹ không đưa ra thời hạn phù hợp cho các thỏa thuận Genève, nhưng Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến thăm Kiev vào ngày mai (22-4).        

Ông Biden sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo tạm thời mới lên nắm quyền sau vụ lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovich. Nga từ chối công nhận chính phủ Kiev tạm quyền là hợp pháp, và cuộc khủng hoảng ở đông nam Ukraine có thể là trở ngại lớn cho cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 25-5 tới. Các nhà lãnh đạo ly khai ở nước Cộng hòa tự tuyên bố tự tị Donetsk tuyên bố sẽ không ngừng biểu tình cho đến khi chính phủ bất hợp pháp ra khỏi các tòa nhà nhà nước tại Kiev. Trong bước đi nhượng bộ các phần tử ly khai, tổng thống lâm thời và Thủ tướng Ukraine tuyên bố sẽ bảo vệ người dân nói tiếng Nga, phân cấp quyền lực và sẽ ngừng hành động quân sự chống lại phe ly khai vào thời hạn chót là đến ngày mai (22-4).

Thỏa thuận về khủng hoảng Ukraine là những bước đầu tiên và cần thiết. Nhưng trừ khi các bên nỗ lực biến “lời nói thành hành động”, Ukraine có thể vẫn trượt vào nội chiến. Trong lúc này, ngăn chặn Ukraine rơi vào nội chiến phải là ưu tiên hàng đầu. Các nhà lãnh đạo Washington và Moscow sẽ phải nỗ lực hơn nữa, táo bạo hơn nữa để ngăn chặn Ukraine rơi vào vòng xoắn ốc bạo lực có thể kéo hai ông lớn này vào một cuộc đối đầu trực tiếp.

Chính quyền Kiev là nhân tố tối quan trọng để gìn giữ thỏa thuận này. Ukraine cần phải chứng tỏ họ thực sự sẵn sàng thực thi các điều kiện thỏa thuận như: trả tự do và ân xá cho tất cả tù chính trị; chấm dứt truy tố các nhà hoạt động thuộc các phong trào biểu tình; ngừng chiến dịch quân sự và rút lực lượng thuộc các bộ quốc phòng và nội vụ về căn cứ.

                Khả Anh